Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ là F1 nhưng âm tính với nCoV, con gái 3 tuổi F2 lại thành ca COVID-19

Mặc dù bà ngoại và mẹ là F1 có kết quả âm tính với nCoV, nhưng bé gái 3 tuổi ở Phú Yên là F2 lại trở thành ca COVID-19.

Tối 26/6, trả lời VTC News, bác sĩ Ngô Đình Quốc - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, Phú Yên xác nhận, bé gái 3 tuổi là F2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này liên quan BN13960 (53 tuổi, ngụ 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa, bà NTY là chủ quán cơm).

Sau khi bà Y dương tính với SARS-CoV-2, ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm những người làm ở quán cơm này. Qua xác minh, bà ngoại (phụ bán quán cơm của bà Y) và mẹ của bé gái 3 tuổi là F1 (thường hay giao gà cho bà Y). Toàn bộ gia đình 6 người đều được cách ly.

Bé gái là F2 vì tiếp xúc với bà và mẹ. "Nhưng các F1 của gia đình đều âm tính với SARS-CoV-2, riêng bé lại dương tính với SARS-CoV-2", bác sĩ Quốc nói.

Ngành Y tế tỉnh Phú yên lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thị xã Đông Hòa. 


Chiều 11/6, mẹ bé 3 tuổi đến giao gà và tiếp xúc với BN13960. Tối cùng ngày, gia đình bé đón xe khách Mai Anh mang BKS: 77B-016.27 xuất phát từ Bình Định đi đến xã Lộc An (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để mua hàng hóa.

Chiều 15/6, gia đình bé 3 tuổi đón xe khách Mai Anh tại quốc lộ 20 trở lại Phú Yên. Trong thời gian này, gia đình bé gái chỉ tiếp xúc với một người bán bơ và không tiếp xúc với ai khác.

Đến nay Phú Yên có 20 mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chiều 26/6, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành văn bản hỏa tốc về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, kể từ 0h ngày 27/6/2021, tỉnh này thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Sở Y tế Phú Yên đã thực hiện cách ly hàng nghìn trường hợp F1, F2. Đồng thời, triển khai Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên do Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo VTC News