Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xót xa gia cảnh người phụ nữ có con bị bại liệt, chồng chết

Chiều ngày 20.6.2021, anh Trần Văn Hùng (trú tại khu 4, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tai nạn tử vong tại chỗ để lại vợ và 3 con thơ dại. Ba cháu bé là con anh Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nay các cháu sẽ vĩnh biệt người cha, không còn hơi ấm của tình phụ tử.

 Ba cháu nhỏ con vợ chồng chị Thùy đột ngột mồ côi cha. Ảnh: GĐCC

Chị Bùi Thị Thuỳ (SN 1991) - vợ anh Hùng đau đớn khi nhớ về người chồng đầu ấp tay gối vừa qua đời. Vợ chồng chị có với nhau 3 cháu: Cháu lớn nhất 8 tuổi, cháu thứ 2 mới 6 tuổi, cháu út tròn 2 tuổi.

Công việc chính của cả hai vợ chồng là làm ruộng, thi thoảng ai thuê gì thì làm nấy. Gia đình 5 miệng ăn cũng phải chật vật lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Biến cố ập đến với gia đình chị Thùy khi con út bị tai nạn. Cháu phải phẫu thuật đến lần thứ 3. Vợ chồng chị Thùy đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị. Thế nhưng, cháu vẫn rơi vào tình trạng bại não, không còn được bình thường như bao cháu bé khác.

Để có tiền chữa chị cho con, gia đình chị Thùy đã vay nợ 400 triệu đồng khắp nơi. Số tiền này vợ chồng chị Thùy chưa trả được đồng nào. Đau đớn thay, anh Hùng đột ngột ra đi để lại vợ con cùng nỗi đau đớn tột cùng. Sau này, biết bao sự vất vả sẽ dồn nén lên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé.

Bà Triệu Thị Lý - mẹ đẻ chị Thùy cho biết: “Thùy là con gái thứ 2 trong 4 người con của tôi. Vừa cách đây không lâu, anh trai cả của Thùy cũng bị tai nạn. Những người em còn lại của Thùy hoàn cảnh cũng không khá khẩm là bao, không thể giúp đỡ được chị gái. Hoàn cảnh nhà chồng Thùy hết sức phức tạp. Tôi thương con mà không biết phải làm sao”.

Ông Đặng Văn Tấn - Trưởng khu 4, xã Bản Nguyên - cho biết, hoàn cảnh chị Thùy rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của khu. Ngay sau khi nhận tin anh Hùng đột ngột ra đi, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chị. Ngoài ra, chính quyền cũng đã vận động bà con lối xóm, các mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ cho chị Thùy bớt đi phần nào nỗi lo nợ nần.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Thùy xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21117, STK: 0801000240677, ngân hàng Vietcombank, chủ TK: Bùi Thị Kim Dung (em gái chị Thùy), SĐT: 038 416 3533.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động