Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt giữ chủ “lò chó” cung cấp bom xăng cho “cẩu tặc” hành nghề

Là chủ một “lò chó”, Thành cung cấp xe máy, bom xăng… cho các thanh niên đi câu trộm chó rồi về bán lại cho mình với giá rẻ.

Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, hơn 1 tháng vào cuộc điều tra, vào tối 29/5, ban chuyên án đã ập vào nhà Thái Văn Thành (SN 1970) trú xã Long Thành, để bắt giữ Thành cùng Nguyễn Duy Đông (SN 2001) trú xã Tăng Thành và Hoàng Đình Thám (SN 1986) trú xã Long Thành để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tại hiện trường, công an thu giữ 50 con chó có trọng lượng khoảng 480kg, 3 xe máy, dao kiếm, can xăng, roi điện…

Từ lời khai của nhóm này, ngày 30/5, cơ quan công an bắt giữ thêm 2 đồng phạm khác là Thái Duy Thắng trú tại xã Xuân Thành và Hoàng Đình Hiếu trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, Thái Văn Thành là chủ lò chó. Người đàn ông này cung cấp xe gắn máy, xăng dầu, cần câu, kích điện, dao kiếm cho các đối tượng còn lại đi câu trộm chó. Chiến lợi phẩm kiếm được nhóm này sẽ bán lại cho Thành với giá rẻ.

Cơ quan công an xác định, nhóm này đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm chó trên địa bàn toàn huyện.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn