Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhân viên bất động sản lây COVID-19 từ ca bệnh không khai báo, lịch trình 'khủng

Sáng 13-5, CDC Hà Nội thông báo thêm 1 ca bệnh mới, bệnh nhân 40 tuổi, ngày 11-5 có tham dự buổi giới thiệu dự án mới có bệnh nhân 3633 - là bệnh nhân đi từ Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế khi vào Bệnh viện Hữu Nghị ngày 12-5.

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân là Đ.K.T., nam 40 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3633, là 1 trong 2 vợ chồng đi Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 2-5, đã đi nhiều nơi và phát hiện dương tính ngày 12-5 đang xôn xao dư luận.

CDC Hà Nội khai thác lịch trình cho biết ngày 11-5 bệnh nhân T. có tham dự buổi giới thiệu dự án mới có bệnh nhân 3633 tham dự, tại khu đô thị Hồng Hà Eco City ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 12-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đây là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến ca bệnh 3633. Trong đêm 12-5, riêng quận Thanh Xuân Hà Nội đã chuyển 38 F1 của bệnh nhân này và vợ đi cách ly tập trung, chưa kể các quận huyện khác.

Số F1 xác định được của 2 vợ chồng bệnh nhân 3633 (doanh nhân) đến 8h sáng 13-5 là 150. Có 118 mẫu đã âm tính, 2 dương tính (ngoài bệnh nhân là nhân viên bất động sản này còn 1 ca dương tính nữa), số còn lại chưa có kết quả xét nghiệm.

Ngay trong đêm 12-5, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản thượng khẩn, yêu cầu làm rõ sai phạm của bệnh nhân 3633 về việc không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Bệnh nhân đã không thông báo lịch trình đi Đà Nẵng khi đến xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu Nghị chiều 12-5, dẫn đến phải cách ly y tế khoa cấp cứu của bệnh viện.

Tác giả: L.ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ