Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cướp giật điện thoại, bán lấy tiền chơi game online

Công an huyện Thanh Chương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999), trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.


Trước đó, vào đầu tháng 3/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện một số vụ việc cướp giật tài sản của người đi đường, thời gian gây án từ 17 giờ đến 20 giờ, trên tuyến đường Quốc lộ 46 qua địa bàn huyện Thanh Chương. Nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản mà đối tượng nhắm đến thường là phụ nữ và học sinh, đây cũng là những người ít có khả năng chống trả khi bị đối tượng gây án. Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn, như đối tượng điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, nạn nhân không nắm rõ đặc điểm, nhận dạng của đối tượng. Các trinh sát thuộc đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Chương đã rà soát, xác minh hơn 10 đối tượng trong và ngoài địa bàn và đã “dựng” lên được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999), trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành.

 

 Đối tượng cướp giật Nguyễn Đình Tuấn.


Ngày 29/3/2021, Công an huyện Thanh Chương phối hợp Công an xã Liên Thành, huyện Yên Thành tiến hành bắt giữ Nguyễn Đình Tuấn về hành vi cướp giật tài sản, thu giữ 02 điện thoại di động, 02 xe máy, 02 máy tính bảng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã gây ra 02 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương. Cụ thể, vào 19 giờ ngày 15/3/2021, Nguyễn Đình Tuấn điều khiển xe máy (tháo biển kiểm soát) từ nhà ở huyện Yên Thành đi lên huyện Thanh Chương theo Quốc lộ 46, đến địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương đã cướp giật 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO của chị Đ.T.P.A (SN 2006), trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương; ngày 26/3/2021, vẫn thủ đoạn cũ, đối tượng Tuấn tiếp tục gây ra vụ cướp giật 01 điện thoại di động Sam Sung của một phụ nữ đang điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 46 tại địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Quá trình điều tra, mở rộng, Công an huyện Thanh Chương còn làm rõ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn đã thực hiện 03 vụ cướp giật tài sản (điện thoại di động) khác trên địa bàn huyện Anh Sơn. Cơ quan Công an cho biết, Nguyễn Đình Tuấn là đối tượng đã từng có 01 tiền án về trộm xe máy tại thành phố Vinh, tài sản sau khi cướp giật, đối tượng đem bán lấy tiền chơi game online.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An