Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nam thanh niên bỏ học đi làm phụ giúp bố mẹ bị chấn thương sọ não

Vừa tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Hữu Quân (SN 2002) trú tại thôn Trại Diễn, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phải nghỉ học xin đi làm công nhân gần nhà để phụ bố mẹ nuôi 2 em nhỏ. Nếu làm đủ ca và nhận các khoản tiền hỗ trợ khác, một tháng Quân có thu nhập khoảng 7 triệu đồng. Công việc của Quân giúp bố mẹ em vơi đi phần nào gánh nặng chi phí sinh hoạt gia đình.

 

 Vụ tai nạn đã khiến em Quân phải nghỉ làm và mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để chữa trị. Ảnh: GĐCC

Gia đình Quân có 3 anh em. Dưới Quân còn 2 em nhỏ một em học lớp 2, một em học lớp 11. Thu nhập chính của bố mẹ Quân đều trông vào đồng ruộng.

Quân vừa xin vào làm công nhân đá mài được vài tháng thì tháng 9.2020, em bị tai nạn giao thông bất ngờ. Vụ tai nạn đã khiến em bị chấn thương sọ não cùng nhiều thương tật nghiêm trọng khác. Sau khi xảy ra tai nạn, hiện tại tình hình sức khỏe của Quân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mấy tháng nằm một chỗ, Quân không thể đi làm để phụ giúp bố mẹ được. Tay chân yếu khiến em phải tạm dừng công việc công nhân đá mài. Thời điểm ấy, gia đình em đã phải chạy vạy khắp nơi số tiền hơn 300 triệu đồng để chữa trị cho em. Bán hết của cải và số tiền tích cóp được, hiện tại gia đình em còn nợ hơn 100 triệu đồng.

Khi được hỏi về mong muốn hiện tại, Quân nói: “Em chỉ muốn thật nhanh khỏi bệnh để đi làm phụ bố mẹ nuôi các em. Bây giờ, mỗi tháng em đều phải đi lấy thuốc và điều trị lâu dài. Nguyên tiền thuốc một tháng đã hết mấy triệu rồi”.

Bà Diệp Thị Thúy - Trưởng thôn Trại Diễn, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hoàn cảnh gia đình Quân rất khó khăn. Gia đình Quân còn có thêm một cụ già yếu là bà nội Quân. Bố mẹ Quân ngoài trông chờ vào việc trồng lúa thì ở địa phương ai thuê gì họ đều nhận làm để có thêm thu nhập.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của em Nguyễn Hữu Quân xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp em Nguyễn Hữu Quân, SĐT: 0392097884, STK: 19035099040016, Ngân hàng Techcombank, chủ TK: Nguyễn Hữu Quân.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động