Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vợ Dũng 'lò vôi' - người phụ nữ quyền lực sở hữu khu du lịch Đại Nam nổi tiếng kinh doanh giỏi nhưng cũng “để đời” với những phát ngôn cực đanh thép!

Hiện tại, bà Hằng đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Đại Nam, bà thường xuyên được báo giới và truyền thông nhắc đến bên cạnh các hoạt động thiện nguyện cùng với những quan điểm sống... để đời.

Bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Việt kiều Canada), vợ ông Dũng "lò vôi" có lẽ đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở mạng xã hội Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Không phải nghiễm nhiên mà bà trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, được người đời và dân mạng ca tụng, tốn không ít giấy mực của báo chí.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là người vợ "đại gia" danh tiếng của ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng "lò vôi". Ngoài cái tên Phương Hằng, bà Hằng có tên "Hằng Canada".

Nhiều thông tin cho biết, bà Hằng sang Canada từ năm 16 tuổi, lập gia đình ở Canada và có 1 con trai, khi chồng mất trong một vụ tai nạn đã để lại cho bà tài sản hơn 18 triệu đôla.

Quyết định đưa con về Việt Nam cùng với số tài sản kếch xù, bà Hằng trở thành "nhà kinh doanh bất động sản" và nhiều thương hiệu thời trang nổi bật, biến tên mình thành một "dấu ấn" trên thương trường.

Ở Việt Nam sau nhiều biến cố, năm 2010, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") kết hôn và đã có một đám cưới rình rang, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện tại, bà Hằng đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam (khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam).

Người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện trên báo bởi các hoạt động thiện nguyện quy mô trị giá hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn được nhớ đến bởi những câu nói ấn tượng trong một số sự kiện, workshop của công ty mình.

Cùng điểm lại những câu nói gây ấn tượng của người phụ nữ này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Bảo trân

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc