Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


10 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại hơn 10 năm qua

Bắt đầu từ cột mốc Lê Công Vinh thi đấu cho Leixoes, hơn 10 năm qua, nhiều cầu thủ Việt Nam đã thử sức mình ở các giải đấu ngoài lãnh thổ Việt Nam.

14 trận đấu, 5 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cho Leixoes rồi Consadole Sapporo là một minh chứng rõ nét cho thành công của Lê Công Vinh khi xuất ngoại. Anh được ra sân ở giải VĐQG Bồ Đào Nha trong màu áo Leixoes. Và Công Vinh cũng gặt hái thành công rõ nét chỉ trong vòng 5 tháng đầu quân cho Consadole Sapporo theo dạng cho mượn, với 11 trận đấu, 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Công Vinh là người mở đường sang Nhật Bản cho các cầu thủ Việt Nam sau đó. Những gì mà anh làm được cho đến nay cũng là mơ ước của nhiều gương mặt trẻ khi thi đấu ở xứ sở phù tang, trong đó có Xuân Trường, Công Phượng hay nay là Văn Lâm.

Với Văn Lâm, anh là trường hợp đặc biệt của Việt Nam khi được hai CLB lần lượt chiêu mộ theo diện mua đứt. Đó là Muangthong United và Cerezo Osaka. Điều đó cũng là sự khẳng định cho nỗ lực, vị thế và đẳng cấp của thủ môn Việt kiều.

Những trường hợp như Công Phượng, Xuân Trường ghi dấu ấn khi đầu quân cho 3 CLB nước ngoài khác nhau. Nhưng cũng như Tuấn Anh, Văn Hậu, những gì mà họ có được trên sân cỏ thật sự chưa đạt được kỳ vọng của người hâm mộ.

 Thành tích xuát ngoại của các cầu thủ Việt Nam

Tác giả: Trí Công - Đồ hoạ: Như Duy

Nguồn tin: bongdaplus.vn