Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chuyện "không tin nổi" tại sân nhà của đội bóng dẫn đầu V-League

Sân vận động tận dụng để nuôi gà, trồng rau có lẽ là câu chuyện chỉ có tại bóng đá Việt Nam.

 CLB Hải Phòng đang bay cao ở V-League 2021

V-League 2021 đã trôi qua được hai vòng đấu và CLB Hải Phòng đang trở thành hiện tượng với hai trận thắng liên tiếp, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù không được đánh giá cao trước mùa giải nhưng thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn lại chơi hiệu quả, vượt lên trên nhiều ông lớn.

Tuy nhiên, người hâm mộ thành phố Hải Phòng không thể tận hưởng niềm vui này bởi sân Lạch Tray cũng đang trở thành tâm điểm nhưng ở chiều tiêu cực.

Những ngày qua, thông tin sân nhà của CLB Hải Phòng không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Cạnh đó, theo cơ quan chức năng, khu vực khán đài D sân Lạch Tray còn được tận dụng để trồng rau, nuôi gà.

Những hình ảnh tại Lạch Tray được lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều bình luận vô cùng hài hước từ người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

 Khu vực trước khán đài D sân Lạch Tray được tận dụng để trồng rau

Nói là hài hước nhưng nếu ai quan tâm và yêu bóng đá Việt Nam đều không thể không cảm thấy xót xa.

Bóng đá Việt Nam đã tiến lên chuyên nghiệp tròn 2 thập kỷ nhưng thực sự những thành tố tạo nên nó vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp.

Mới đây, Báo Giao thông có bài viết phản ánh về việc nhiều sân bóng tại V-League xuống cấp, mặt sân giống như mặt ruộng.

Dẫu vậy, sân Lạch Tray đúng là ca cực độc đáo, khó tìm thấy tiền lệ trong lịch sử.

Có lẽ, đã đến lúc VFF, VPF cần mạnh tay hơn, xiết chặt các quy định, tiêu chí liên quan tới sân bóng tổ chức thi đấu.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông