Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một mình nuôi 3 con, nữ công nhân nghèo mắc ung thư đành “chờ” chết

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thúy Dung (SN 1982, trú tại thôn Thanh Giã 1, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị Dung mắc bệnh ung thư vú khi đang phải một mình nuôi 3 con nhỏ nheo nhóc.

 Điều chị Nguyễn Thị Thúy Dung lo lắng nhất lúc này là tương lai của các con sẽ ra sao nếu như chị không chiến thắng được bệnh tật. Ảnh: NVCC

Chị Dung là con út trong một gia đình có 7 anh em. Học hết cấp 3, chị đi làm công nhân rồi lập gia đình. Sau kết hôn, chị và chồng có lần lượt 3 con nhỏ. Hằng ngày, chồng đi làm thợ xây, còn chị Dung buôn bán ở chợ kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, năm 2016, vợ chồng chị Dung ly hôn, hai người con lớn ở với bố còn chị nuôi con út.

Chị Dung dắt theo con nhỏ thuê trọ và nghỉ việc buôn bán ở chợ, xin làm công nhân trở lại trong một khu công nghiệp gần nhà. Năm 2017, nghe tin hai con lớn phải chịu nhiều đòn roi sau mỗi lần bố say xỉn, chị lại đón hai con về ở cùng. 4 mẹ con chị Dung nuôi nhau bằng số tiền lương công nhân 7 triệu đồng/tháng nên cuộc sống rất khó khăn.

Tháng 9.2020, qua thăm khám sức khoẻ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc), chị Dung được phát hiện có u. Sau đó, chị tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra và các bác sĩ kết luận chị mắc ung thư vú di căn giai đoạn 3.

Kể từ khi mắc bệnh, bao nhiêu tiền bạc tích cóp chị đều đổ vào việc chữa trị. Hiện tại, để tiếp tục chữa trị, chị sẽ phải mất số tiền hơn 200 triệu đồng. Tiền sinh hoạt hằng tháng của 4 mẹ con còn không đủ thì số tiền điều trị lớn như vậy với chị Dung là điều quá đỗi khó khăn. Trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông ọp ẹp, chị Dung chỉ biết ôm các con, “chờ” thần chết gọi tên mình.

Ông Phạm Xuân Phan - Trưởng thôn Thanh Giã 1 (phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) - cho biết, hoàn cảnh chị Dung thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên, do chưa tách khẩu nên chị vẫn chưa được xét vào diện hộ nghèo của thôn.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thúy Dung xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Thúy Dung, SĐT: 0395 033 537. Hoặc chuyển khoản: 102871021018 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Dung.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động