Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc qua đời ở tuổi 86

Ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đã qua đời vào chiều 24/1, sau một thời gian dài lâm bệnh.

 Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc qua đời ở tuổi 86

Ông Nguyễn Đình Lộc sinh năm 1935, nguyên quán tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông Lộc sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm.

Với bản tính thông minh, ham học, ông được lựa chọn vào lớp thanh niên đầu tiên được Nhà nước cử đi đào tạo một cách bài bản về luật học tại Liên Xô, bắt đầu là cử nhân, sau đó là nghiên cứu sinh phó tiến sĩ.

Sau thời gian tu nghiệp tại nước ngoài, ông Lộc về nước và công tác tại trường Trung cấp Tòa án, tiếp đó là Văn phòng Quốc hội với chức vụ cao nhất là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước khi được bầu làm Bộ trưởng thứ hai của Bộ Tư pháp sau tái lập (giai đoạn 1992-2002), kế nhiệm ông Phan Hiền, ông Nguyễn Đình Lộc với chuyên môn luật học đã hỗ trợ rất nhiều cho Ủy ban Soạn thảo Hiến Pháp 1980 của nước Việt Nam thống nhất và Hiến Pháp 1992 của thời kì đầu đổi mới.

Ông Lộc cũng là đại biểu Quốc hội các khóa VII (1981-1987), khóa IX (1992-1997), khóa X (1997-2002), khóa XI (2002-2007) và là Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: vietnamfinance.vn