Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông Trump giải mật tài liệu điều tra Nga can thiệp bầu cử

Trong ngày cuối ở Nhà Trắng, ông Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ giải mật tài liệu của FBI về cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Trump cho biết một số chi tiết trong tài liệu có thể được biên tập hoặc bôi đen trước khi giải mật, Reuters đưa tin.

Theo Politico, chưa rõ ông Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp giải mật cụ thể nội dung nào trong tài liệu điều tra.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ gửi đến tổng thống một chồng hồ sơ tài liệu điều tra. Ông Trump muốn nội dung được giải mật "càng nhiều càng tốt".

Tổng thống Trump luôn khẳng định đảng Dân chủ muốn dùng cuộc điều tra này để lật đổ ông. Ông nhiều lần thể hiện mong muốn công khai tài liệu.

 Ông Trump ra lệnh giải mật tài liệu về cuộc điều tra Nga của FBI chỉ vài giờ trước khi rời chức vụ. Ảnh: Reuters.

Từ tháng 7/2016, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra cáo buộc Nga cấu kết với chiến dịch tranh cử của Trump để thao túng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Sau 12 tháng điều tra, công tố viên đặc biệt Robert Mueller khép lại vụ việc và đệ trình báo cáo lên bộ trưởng tư pháp (khi đó là ông William Barr).

Cuộc điều tra xem xét hai khía cạnh: sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và cáo buộc ông Trump cản trở công lý.

Báo cáo chỉ ra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng về việc chiến dịch tranh cử của ông Trump hay bất kỳ tổ chức nào có liên quan tới âm mưu này.

Bản báo cáo cũng tuyên bố không có đủ bằng chứng kết luận Tổng thống Donald Trump phạm tội cản trở công lý.

Tác giả: Như Trần

Nguồn tin: zingnews.vn