Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Miền Bắc lạnh buốt và muôn vàn cách chống rét khó đỡ

Miền Bắc đang chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, trước tình hình thời tiết khắc nghiệt này trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về "độc chiêu" chống rét hết sức bá đạo.

 Trong điều kiện thời tiết miền Bắc rét buốt như hiện tại, người dân ra đường đã cảm nhận được cái rét thấu xương khi nền nhiệt đã giảm sâu. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C.

 Đối mặt với đợt rét được đánh giá là lạnh nhất tính từ đầu mùa đông, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất đợt nên ai ra đường cũng trang bị khăn mũ, áo khoác kín mít.

 Trước tình hình thời tiết này, cư dân mạng đã chia sẻ nhiều hình ảnh về cách chống rét cực kỳ bá đạo khi khoác chăn, trùm kín mít mỗi lần ra đường.

 Khi gió lạnh về bất chợt mà chưa kịp mua áo ấm, đây là cách chống rét "bá đạo" cần kíp nhất.

 Như thế này mới chống chọi lại được cái rét mùa đông.

 Cứ phải cẩn thận thế này mới ấm được.

 Kín thế này còn sợ gì gió lạnh.

 Chống rét theo cách bá đạo nhất.

 Đi ngủ cũng phải "kín đáo" mới ấm được.

 Chiếc chăn dù dày hay mỏng cũng là "hàng hot" ngay lúc này

 Những hình ảnh học trò trùm chăn ngồi học đã trở thành khoảnh khắc quen thuộc mỗi khi mùa rét ập tới.

 Nhiều bạn còn rủ nhau mang những chiếc chăn đủ màu sắc khiến cho lớp học tự nhiên nhộn nhịp, vui mắt hơn hẳn. Ảnh: Tổng hợp Internet

Tác giả: Hạ Nhiên

Nguồn tin: Báo Kiến thức