Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt khẩn cấp 2 thanh niên đập phá hàng loạt ô tô của người dân ở Đà Nẵng

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp 2 nghi phạm liên tục đập phá 14 xe ô tô của người dân trên địa bàn.

Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 nghi phạm Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (cùng 24 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam, tạm trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Trước đó, trong khoảng 2 tuần cuối tháng 12/2020, trên địa bàn các phường Hòa An, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) liên tục xảy ra tình trạng xe ô tô của người dân đậu trước nhà bị đập phá. Thống kê ban đầu, có ít nhất 14 xe ô tô bị phá kính, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh, đến chiều 30/12, Công an quận Cẩm Lệ xác định, bắt khẩn cấp Minh và Dương.

 Phạm Văn Minh (trái) và Lưu Minh Dương bị bắt giữ.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này tại số 1 Phạm Ngọc Mậu, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện vật chứng là những bộ quần áo mà cả 2 mặc khi đi đập phá ô tô. Cũng tại phòng trọ của Minh, công an còn phát hiện thêm ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Dương và Minh thừa nhận cùng nhau đập phá 14 ô tô và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Sáng 31/12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng gặp mặt, thưởng nóng cho lực lượng Công an quận Cẩm Lệ về thành tích phá án này.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với cơ quan liên quan xử lý vụ việc này là án điểm, trước Tết Nguyên đán để răn đe vì hành vi phạm tôi gây bức xúc trong dư luận.

 Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News