Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cổng trường sập đè chết học sinh lớp 4: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông nói gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải phá luôn mấy trụ cổng còn lại trước khi học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ Tết Dương lịch.

Liên quan đến vụ Cổng trường đổ sập, đè chết học sinh lớp 4, ngày 31/12, ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết: "Sở đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra sự cố trên. Bên cạnh đó, phía nhà trường phải phá luôn mấy trụ cổng còn lại trước khi học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ Tết Dương lịch. Nếu để các trụ tồn tại như vậy sẽ rất nguy hiểm cho các em".

 Cổng trường chỉ được xây bằng gạch, không có sắt thép bên trong.

Cũng theo ông Toàn, phòng GDĐT huyện đang phối hợp với lực lượng Công an làm việc với thầy hiệu trưởng cũ để làm rõ kinh phí xây dựng công trình này lấy từ nguồn xã hội hoá hay từ ngân sách nhà nước, xây dựng vào thời điểm nào. Bởi, hiệu trưởng đương nhiệm mới chỉ nhận nhiệm vụ cách đây khoảng 1 năm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đã có những chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Khoảng 16h cùng ngày, tại trường Tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), học sinh T. (học sinh lớp 4) đang đứng trước khu vực cổng trường thì bị trụ cột của cổng bất ngờ sập, đè lên.

Nhân chứng cho biết, nhiều người đứng trước cổng trường đã nhanh chóng đưa học sinh bị nạn đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên em không qua khỏi.

Theo ghi nhận của phóng viên, cổng trường chỉ được xây bằng gạch, không có sắt thép bên trong.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo VTC News