Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người vợ ung thư gan giai đoạn cuối là trụ cột gia đình

Bỏ qua sự chênh lệch về tuổi tác, bệnh tật mà anh Đặng Văn Hạnh (SN 1983) phải gánh chịu từ khi sinh ra, chị Phạm Thị Hậu (SN 1978) trú tại thôn Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình vẫn chấp nhận lấy anh làm chồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của anh chị chưa được hạnh phúc bao lâu thì chị Hậu mắc phải căn bệnh ung thư gan.

 Tình trạng của chị Phạm Thị Hậu đã rơi vào cảnh đau khổ tột cùng. Ảnh: NVCC

Năm 2010, anh Hạnh và chị Hậu về chung một nhà. Từ khi sinh ra, anh Hạnh mắc phải căn bệnh hen suyễn bẩm sinh. Bao nhiêu tiền bạc của cải làm ra đều đổ dồn cho việc chữa bệnh. Khi lấy chị Hậu, chị trở thành trụ cột trong gia đình. Thương chồng, thương con, chị làm từ giúp việc đến bốc vác thuê, ai thuê gì chị đều làm nấy.

Năm 2012, anh chị sinh một cháu trai là Đặng Hoàng Phúc (SN 2012). Đến tháng 6.2020, chị Hậu phát hiện bị mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, chồng chéo các bệnh về lách, dạ dày...

Chị Hậu ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, rồi được chuyển lên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Trải qua quá trình điều trị dài đằng đẵng 5 tháng, do không đủ kinh phí tiếp tục chữa trị, chị Hạnh đã được đưa về nhà. Thi thoảng, chồng chị cố đưa vợ lên Bệnh viện K Tân Triều để hút dịch.

Số tiền hai vợ chồng xoay xở để chữa bệnh cho chị Hậu suốt 5 tháng qua đã lên đến 60 triệu đồng. Họ hàng đôi bên đều không khá giả gì. Hoàn cảnh kiệt quệ, hai bố con anh Hạnh không biết phải bấu víu vào đâu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Liêm - Trưởng thôn Vân Đài - xác nhận hoàn cảnh chị Hậu hết sức khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của xã. Hiện nay, chị Hậu mắc bệnh hiểm nghèo rất cần sự cứu giúp từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hậu xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Đặng Văn Hạnh (Chồng của chị Hậu) SĐT: 0382708696, STK: 3407205127917, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hưng Hà, Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo (chị dâu của chị Phạm Thị Hậu).

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động