Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mục tiêu 45% người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021

Diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó tham gia BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 494 ngàn người, gần gấp đôi so với năm 2019.

 Số người tham gia BHYT năm 2020 tăng 1,7 triệu người so với 2015 - Ảnh: TỰ TRUNG

Những con số này được thông báo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2021, tổ chức ngày 24-12, với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

"Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, chúng ta quyết tâm làm nên kỳ tích vượt mức kế hoạch là 45% người lao động tham gia BHXH, 35% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

"Mong kỳ tích năm 2021"

Tăng trưởng số người tham gia BHXH năm 2020 vừa qua là điểm nhấn đáng chú ý. Mặc dù là một năm rất khó khăn nhưng nhờ cách làm mới và sáng tạo, kết hợp với hệ thống rộng khắp của ngành bưu điện, số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 gần gấp đôi so với 2019, đạt gần 1,1 triệu người.

Ông Nguyễn Đức Hòa - giám đốc BHXH Hà Nội - chia sẻ năm 2020 Hà Nội hoàn thành 16/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được HĐND thành phố giao, trong đó ngành BHXH được giao 3 chỉ tiêu thì đều đạt và vượt. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 tăng 1,7 triệu người so với 2015. Người tham gia BHXH đã đạt 40% lực lượng lao động.

Tỉnh Điện Biên là tỉnh miền núi còn khó khăn nhưng theo ông Vừ A Bằng - phó chủ tịch tỉnh, số người tham gia BHXH năm nay cũng tăng hơn 9%, BHYT tăng hơn 2,5%. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính, chống lạm dụng quỹ, ngành BHXH đang tham gia làm hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho mỗi người dân, tiến tới mỗi người dân có "mã định danh", thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

 

17 và 70

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhớ lại năm 2014, khi khối ông Đam phụ trách có chỉ tiêu khó đạt là tỉ lệ bao phủ BHYT, đến năm 2015 phải đạt 75%, năm 2020 là 80%. "Nhưng đến nay chúng ta đạt 90,85% dân số tham gia BHYT; năm 2015, sau 2 năm ra nghị quyết, chúng ta đã làm được điều không tưởng là vượt chỉ tiêu của năm 2020" - ông Đam nói.

Với con số này, Việt Nam đã đạt mục tiêu BHYT toàn dân. Và càng đáng giá hơn khi con số trung bình đạt BHYT toàn dân của thế giới là 40 - 70 năm, trong khi Việt Nam chỉ cần 17 năm.

Ông Đam cũng chia sẻ nhờ các cải tiến thông qua công nghệ thông tin, các chỉ tiêu quốc tế về thuế và bảo hiểm năm 2020 đã tăng vượt 59 bậc, hiện xếp thứ 109, trong khi năm 2019 ở vị trí 168.

Theo thông tin từ Trung tâm công nghệ thông tin BHXH Việt Nam, qua hơn 1 tháng triển khai ứng dụng VssID - BHXH số, đã có hơn 272.000 lượt tải và cài đặt ứng dụng. Nhờ kết nối và cung cấp dịch vụ công tại cổng dịch vụ công quốc gia, từ đó đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.600 hồ sơ BHYT bị hỏng, mất, thực hiện gia hạn thẻ theo hộ gia đình với trên 3.600 trường hợp, đồng thời tiếp nhận đóng BHXH bắt buộc, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trả lời phản ánh của người dân... đều qua cổng dịch vụ công.

Tác giả: HỒNG HÀ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ