Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


70 cảnh sát ngăn 2 nhóm hỗn chiến

24 chai bom xăng cùng hàng chục đao, kiếm được cảnh sát thu giữ khi ngăn chặn 2 nhóm thanh niên dàn trận hỗn chiến.

Sáng 21/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể thuộc Công an huyện Tư Nghĩa vì thành tích kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị chém nhau ở thôn ở Phú Văn, xã Nghĩa Trung.

 Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trao tặng bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo công an, tối 18/12, khoảng 40 thanh, thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, mang theo đao, kiếm và bom xăng đến đường liên thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm này dùng khẩu trang bịt kín biển số xe máy, chuẩn bị hỗn chiến theo lời thách đấu qua mạng.

Công an huyện Tư Nghĩa lập tức huy động 70 cán bộ, chiến sĩ giải tán đám đông, bắt giữ 8 thanh, thiếu niên và triệu tập 5 người khác. 7 xe máy, 15 dao kiếm và 24 chai bom xăng liên quan vụ việc đã được cảnh sát tạm giữ.

Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng công an huyện Tư Nghĩa, cho hay Võ Thành Danh (ngụ xã Nghĩa Điền) đã huy động hàng chục thanh, thiếu niên dàn trận chém nhau với nhóm gồm 40 người do Lê Quang Huy (biệt danh Chó Le, ngụ ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) cầm đầu.

Trong số những người liên quan, Võ Thành Danh đang bị Công an Quảng Ngãi khởi tố về tội Giết người, còn Bùi Phước Trọng (ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) đang bị Công an huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa khởi tố cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Công an huyện Tư Nghĩa đang tiếp tục truy xét những người tham gia vụ việc.

 Cảnh sát thu giữ bom xăng và hung khí của 2 băng nhóm chuẩn bị hỗn chiến. Ảnh: Minh Hoàng.

Tác giả: Mai Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn