Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một lái xe của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh bị khởi tố vì gây tai nạn chết người

Liên quan đến vụ xe buýt va chạm với xe đạp điện gây chết người trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thạch Hà (Hà Tĩnh), kết quả điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế không chấp hành biển báo hiệu giao thông.

 Công an huyện Thạch Hà đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (Ảnh: BHT)

Ngày 12/12, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Chiến (40 tuổi, tài xế xe buýt, trú tại TP Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, chiều 1/12, Chiến điều khiển xe buýt mang BKS: 38B - 009.57 (xe buýt số 04, chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Hương Sơn của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh) chạy hướng Nghệ An - TP Hà Tĩnh.

 Chiếc xe buýt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn

Khi đến đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với đường qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, xe buýt va chạm với xe đạp do V.T.Đ. (11 tuổi, trú xã Việt Tiến) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đạp điện bị hỏng, em Đ. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên đến ngày 3/12, nạn nhân đã không qua khỏi.

 Chiếc xe buýt gây tai nạn thuộc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh (Ảnh: BHT)

Điều tra ban đầu cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Chiến đã không chấp hành biển báo hiệu giao thông, không giảm tốc độ khi qua ngã tư, nơi có các biển cảnh báo nguy hiểm; không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi điều khiển xe trong điều kiện trời mưa phùn, tối, tầm nhìn hạn chế nên gây ra vụ tai nạn.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn