Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt nhóm truy sát thanh niên 21 tuổi đến tử vong sau va chạm giao thông

Băng qua đường giữa, Kiệt và thanh niên mâu thuẫn nên hai nhóm hỗn chiến khiến một thanh niên 21 tuổi bị truy sát đến tử vong.

 4 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến làm một người tử vong. Ảnh: CACC.

Công an quận 11, TP.HCM đang tạm giữ nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến dẫn đến một người tử vong trên địa bàn.

Khuya 28/11, Hồ Long Kiệt (28 tuổi, ngụ quận 11) cùng Lưu Tài Trí, Lâm Văn Trọng (21 tuổi, ngụ quận 11), Săm Hải Toàn (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) ngồi nhậu bên lề đường.

Đến 23h cùng ngày, Kiệt đi bộ băng qua đường về nhà ở đường Lê Thị Bạch Cát để lấy điện thoại. Lúc này, Huỳnh Thái Bảo (26 tuổi) điều khiển xe máy suýt tông trúng Kiệt. Người này được cho không xin lỗi Kiệt mà còn nẹt pô ầm ĩ, chế giễu khiến Kiệt bực tức.

Sau đó, Bảo chạy đến nhà của Nguyễn Chế Cương (25 tuổi) và vào nhà. Bực tức, Kiệt vào nhà lấy ba thanh sắt đưa cho nhóm bạn, kéo sang nhà Cương tìm Bảo để hỏi chuyện.

Thấy nhóm thanh niên đang ngồi chơi, nhóm Kiệt xông vào đánh loạn xạ khiến Huỳnh Hữu Hậu (18 tuổi, ngụ quận 8) bị phang cây sắt trúng đầu, chảy máu. Thấy Hậu bị thương, nhóm của Bảo đã đưa Hậu đi cấp cứu.

Sau đó, nhóm của Bảo gồm: Cương, Đặng Hoàng T. (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Hải Hùng (chú của Bảo, 44 tuổi) cầm hung khí tìm nhóm đối thủ để trả thù.

Đến nhà của Kiệt ở đường Lê Thị Bạch Cát, nhóm này xông vào chém nhóm đối thủ tới tấp. Trọng bị nhóm đối tượng chém gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu nhưng Trọng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 11 đã có mặt tại hiện trường, điều tra truy xét nhóm đối tượng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Xuân Thao - Trưởng Công an quận 11 trinh sát hình sự lập tức vào cuộc truy xét và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Tác giả: Ninh Sự

Nguồn tin: Báo Giao thông