Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chiêm ngưỡng căn biệt thự "dát vàng" từ trong ra ngoài của đại gia Thiện "Soi"

Căn biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi" được xây dựng trên khu đất hơn 3.000m2, theo kiến trúc châu Âu.


Căn biệt thự "dát vàng" của ông Lê Thái Thiện (SN 1965) nằm trên Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Căn biệt thự này được xây dựng trong 2 năm và đến năm 2017 được đưa vào sử dụng với diện tích hơn 3.000 m2.

Căn biệt thự được đại gia Thiện lấy tên là Thiện Soi, đây là tên ghép giữa tên của ông và vợ.

Đặc biệt căn biệt thự này nổi tiếng vì được "dát vàng" từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, ông Thiện từng chia sẻ với báo chí, căn biệt thự không phải được dát vàng toàn bộ mà chỉ được dát bên trong. Phần bên ngoài, ông sơn màu vàng để tạo sự đồng nhất.

Tuy nhiên, tất cả nội thất, tường, trần nhà bên trong nhà đều được gia đình ông Thiện dùng vàng 24k (loại vàng ròng tinh khiết đắt đỏ nhất hiện nay) để ốp vào.

 Căn biệt thự "dát vàng" nổi bật trên quốc lộ 51 ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

 Cầu thang được dát vàng

 Căn biệt thự nhìn từ trên cao xuống

 

 Các chi tiết bên trong căn nhà đều được ốp vàng

 Phòng khách của căn biệt thự

 

 

 Một góc biệt thự

 Được biết căn biệt thự này được xây dựng trong vòng 2 năm và được đưa vào sử dụng từ năm 2017

 

 

Tối ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, còn gọi là Thiện "Soi"). Ông Lê Thái Thiện là chủ căn biệt thự 'Thiện Soi' dát vàng nằm sát quốc lộ 51, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo đó, đại gia Thiện "Soi" bị bắt và khám xét nơi ở về hai tội "Cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Thời hạn bắt tạm giam là 2 tháng. Những lệnh này đã được Viện KSND thị xã Phú Mỹ phê chuẩn.

Nguồn ảnh: Người lao động, Vietnamnet, Dân Trí

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com