Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Dòng người tiễn biệt huyền thoại Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng

Chiều 26/11 (giờ Argentina), hàng ngàn người hâm mộ đã đưa tiễn huyền thoại Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Bella Vista Garden, ngoại ô thủ đô Buenos Aires.

 Người hâm mộ Argentina tập trung đông bên ngoài để tiễn biệt Diego Maradona.

 Hơn 200 cảnh sát được huy động tại Buenos Aires để kiểm soát an ninh lễ tang của Maradona.

 Ngày hôm qua, Lễ viếng huyền thoại Maradona được tổ chức ở Phủ Tổng thống.

 Dòng người hai bên đường chờ linh cữu Diego Maradona đi qua.

 Sự ra đi của Maradona là mất mát không thể bù đắp của người hâm mộ Argentina.

 Diego Maradona là huyền thoại lớn nhất của bóng đá Argentina.

 Với người dân Argentina, Maradona là biểu tượng bất diệt.

 Linh cữu Maradona đi qua các tuyến đường ở thủ đô Buenos Aires.

 Cảnh va chạm xảy ra khi dòng người đưa tiễn Maradona.

 Argentina đã để quyết định để Quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona.

 Lực lượng an ninh hoạt động hết công suất trong lễ tang Maradona.

 Lễ an táng tại nghĩa trang diễn ra ngắn gọn, với khoảng 30 người, hầu hết đều là người thân của huyền thoại bóng đá Argentina.

 Trong số những người thân, có 3 cô con gái của Maradona là Dalma, Gianina và Jana. Vợ cũ Claudia Villafane, anh em và cháu của Maradona cũng có mặt.

 Người thân đã không kìm được nước mắt trong lúc đưa tiễn Maradona.

 Đất nước Argentina trải qua một ngày buồn sau khi Maradona ra đi vĩnh viễn.

 Người hâm mộ Argentina không tin nổi huyền thoại Maradona đã ra đi vĩnh viễn.

 Đoàn xe đưa linh cữu Diego Maradona tới nghĩa trang Bella Vista Garden, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 35 km.

 Tất cả mọi người đều buồn bã trong thời khắc tiễn biệt Maradona.

 Thủ đô Buenos Aires trải qua ngày buồn khi Maradona ra đi.

 Sau lời phát biểu của linh mục phụ trách buổi lễ, những người có mặt rơi nước mắt tiễn biệt Maradona lần cuối. Ông an nghỉ trong nghĩa trang cùng với người mẹ Dona Tota (qua đời năm 2011) và người bố Don Diego (mất năm 2015).

Tác giả: Thùy Anh

 

Nguồn tin: Báo Dân trí