Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tàu hỏa trật bánh khỏi đường ray, 2 toa tàu bị văng ra ngoài

Sau khi trật bánh khỏi đường ray, 2 toa tàu bị văng ra ngoài, tông gãy cột điện và làm hư hỏng một đoạn hàng rào ngăn cách đường sắt.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 21/11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 Toa tàu văng vắt ngang đường ray.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, đoàn tàu chở hàng mang số hiệu HH8 có 19 toa hàng chạy hướng Nam Định – Phủ Lý, khi chạy đến KM 60+700 thuộc địa phận xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bất ngờ bị trật bánh khiến toa tàu số 8 và 9 văng ra ngoài.

 Toa tàu văng ra ngoài tông gãy một số cột điện và làm hư hỏng một đoạn hàng rào ngăn cách đường sắt.

Vụ tai nạn khiến gần 400m đường ray gặp sự cố, 2 toa tàu văng ra ngoài tông gãy một số cột điện và làm hư hỏng một đoạn hàng rào ngăn cách đường sắt.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đường sắt đã điều động phương tiện, nhân lực để khắc phục, giải phóng hiện trường, sửa chữa khoảng 400m đường sắt bị hư hỏng. Đến khoảng gần 11h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản đã khắc phục xong sự cố.

 Đến khoảng gần 11h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản đã khắc phục xong sự cố.

Sự cố tàu HH8 trật bánh khiến các đoàn tàu khách số hiệu SE2, SE4, SE7, NA2 phải dừng chờ tại các ga lân cận. Trong đó, 2 đoàn tàu SE2, SE4 dừng tại ga Nam Định, 176 hành khách trên 2 đoàn tàu này được chuyển tải bằng ôtô về Hà Nội. Tàu NA2 dừng tại ga Cầu Họ (Nam Định), 317 hành khách trên tàu được di chuyển về Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tàu HH8 trật bánh.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí