Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhiều trường học Hà Tĩnh chồng chất khó khăn sau lũ

Nhiều trường học ở Hà Tĩnh đón học sinh trở lại với vô vàn khó khăn khi cơ sở vật chất, đồ dùng học tập bị hư hỏng nặng.

Là một trong những trường bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lịch sử vừa qua, Trường Tiểu học Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mới đón học sinh trở lại trường vào ngày thứ 3 tuần này. Dù nước lũ đã rút, học sinh đã trở lại trường, nhưng sự tàn phá của trận lũ vẫn còn hiện hữu. Bàn ghế hư hỏng, tường học bong tróc, sách vở ẩm ướt, cây cối vẫn lấm lem bùn đất.

Chỉ tay vào phòng thư viện, cô Trần Thị Dung Huế - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Đài không khỏi xót xa: “Sách của các em đã ướt nhiều, bàn học đựng sách cũng hư hỏng, máy tính, đàn âm nhạc cũng bị nước ngập. Trường năm nào cũng bị ngập, nhưng chưa năm nào lớn như năm nay, dù chủ động thu dọn đồ nhưng vẫn bị hư hỏng nhiều”.

 Nhiều bàn học hư hỏng sau lũ.

Trong đợt lũ vừa rồi trường Tiểu học Thạch Đài ngập nặng, có những điểm ngập gần 2m. Sau khi lũ rút, bàn ghế phòng học chức năng, máy tính, âm nhạc đàn hư hỏng sau lũ. Đặc biệt một số học sinh sách vở, đồ dùng học tập, quần áo bị lũ cuốn trôi.

“Nhiều bạn học sinh quần áo, đồ dùng cùng sách vở bị lũ cuốn trôi nên tâm lý đến lớp vẫn chưa ổn định. Đối với giáo viên do học sinh nghỉ học trong thời gian dài nên nhiều em quên kiến thức vì thế giáo viên phải vừa ôn lại kiến thức, vừa dạy tiếp chương trình học. Thống kê nhanh, trường thiệt hại gần 400 triệu đồng. Giờ đón trò lại trường nhưng còn gặp nhiều khó khăn”, cô Huế nói.

 Bàn học tại trường Tiểu học Tượng Sơn ngập lụt khiến bàn học hư hỏng. 

Đợt lũ vừa rồi Trường Tiểu học Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) cũng bị ảnh hưởng, nhiều cơ sở vật chất hư hỏng. Thầy Trần Huy Sơn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tượng Sơn chia sẻ, tại địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi hai đợt lũ liên tiếp trong vòng hơn 1 tuần. Nhiều em học sinh bị nước làm hư hỏng sách vở, quần áo.

Riêng khu vực trường vừa qua nước lũ vào phòng học khoảng 1,2m, ngâm trong 3 ngày khiến 80 bộ bàn ghế học sinh, cùng nhiều bàn ghế ở văn phòng, phòng thư viện… hư hỏng hoàn toàn; hơn 50m tường rào bị đổ, thiệt hại lên tới 667 triệu đồng. Trong thời gian tới nhà trường sẽ triển khai dạy bù 9 buổi/tuần để đảm bảo đúng tiến độ chương trình học.

 Giáo viên trường Tiểu học Thạch Đài thu dọn đồ đạc, khắc phục những tủ bị nước ngập hư hỏng.

“Cơ sở vật chất hư hỏng, ảnh hưởng đến việc dạy và học ở trường, nhưng để huy động nguồn tài trợ đóng góp các khoản thu sẽ rất khó vì hầu như gia đình các em ở trường đều bị ảnh hưởng. Vì thế nhà trường cũng đang mong được sự quan tâm giúp đỡ từ mọi đơn vị, cá nhân để ổn định công tác dạy và học”, thầy Sơn cho hay.

Cô Nguyễn Thanh Nga, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho hay, khi nước rút, tất cả cán bộ, giáo viên đều đã được huy động đi cào bùn, dọn trường lớp.

 Sách vở ướt, nhiều học sinh giáo viên khắc phục bằng việc phơi và dán lại để sử dụng.

“Trong hơn 2 tuần liên tiếp địa bàn hứng chịu hai trận lũ lụt. Sách vở mất, bàn ghế, thiết bị dạy học hỏng nhiều. Mọi khó khăn chồng chất, nhưng các trường đang cố gắng phải vượt qua để tổ chức cho học sinh đến trường theo chương trình học”, cô Nga cho hay.

Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều điểm trường học tại huyện Cẩm Xuyên cũng bị hư hỏng thiết bị, cơ sở vật chất. Hàng ngàn em học sinh bị nước ngập, cuốn trôi sách vở.

 Bàn làm việc ngâm nước nay bong tróc, hư hỏng.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cho hay, có hơn 4.000 em học sinh bị nước lũ cuốn trôi hết sách vở, quần áo, hơn 400 giáo viên bị nước ngập vào nhà. Nhiều điểm trường bị ngập lụt và hư hỏng trang thiết bị dạy và học, đời sống cán bộ, giáo viên và học sinh vùng lũ đang gặp vô vàn khó khăn.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ước tính ban đầu thiệt hại cơ sở vật chất sau lũ khoảng 26 tỷ đồng, hơn 20.000 học sinh bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập do mưa lũ như tại huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, Vũ Quang...

Tác giả: HOÀI NAM

Nguồn tin: Báo Tiền Phong