Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cán bộ 7X tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Với tỷ lệ 100% số phiếu bầu, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (47 tuổi) đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo kết quả được công bố vào sáng 21/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) lần thứ III, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối khóa II, đã tái đắc  cử Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm sinh năm 1973, quê quán Đắc Lắk. Ông là cán bộ trẻ, người dân tộc Ê Đê, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Đội phó Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Buôn Mê Thuột; Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng phòng Cơ sở Đảng, Đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’Gar; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/2019, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhận quyết định số 1088-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh  ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015- 2020 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015- 2020, thay cho ông Phạm Việt Thanh vừa được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Trước đó, trong ngày 20/10, Đại hội cũng đã tiến hành bầu 45 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bầu 28 đại biểu chính thức và một số đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra khóa mới.

Các đại biểu đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng số tiền  220 triệu 470 nghìn đồng. Bên cạnh đó, đến nay đã có 21 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đã đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng số tiền số tiền trên 82 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền phong