Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Đặng Xuân Phong từng là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và có giai đoạn giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh này.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Xuân Cường, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ông Trịnh Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh, là 2 phó bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

 Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 người chính thức, 2 dự khuyết.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, ông Đặng Xuân Phong khẳng định sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh trong lãnh đạo, tạo nhiều dấu ấn đối với sự phát triển của tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, là tiến sĩ Kinh tế, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 2010-2015, ông giữ các cương vị Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 9/2015, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: zingnews.vn