Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Choáng ngợp nội thất bằng gỗ khổng lồ, giá siêu đắt ở hội chợ Hà Nội

Tại Hội chợ 'Đồ gỗ và trang trí nội thất Hà Nội 2020", hàng loạt tác phẩm nghệ thuật siêu độc lạ có giá trị tiền tỉ đang được bày bán, khiến người xem choáng ngợp.

Bộ bàn ghế “kỳ mộc” siêu to này được làm bằng gỗ nu đinh đục tứ linh. Theo chị Tâm, người bày bán sản phẩm, trước đây, bộ bàn ghế có giá 5,2 tỷ đồng nhưng do COVID-19, hiện sản phẩm đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng để thu hồi vốn. Bộ bàn ghế khổng lồ có khối lượng gần 10 tấn, trưng bày trong diện tích khoảng 36m2, có đủ 7 món gồm: 1 bàn dài, 1 đoản, 2 ghế tựa, 1 bàn kẹp và 2 đôn.

Cây tùng khổng lồ có chiều cao hơn 3m đã được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ, tạo thành điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm. Anh Tuấn, một khách hàng ở Hà Nội, nhận định: “Chắc không có bộ bàn ghế thứ 2 như vậy vì bộ này đã quá "đỉnh” rồi, chứng tỏ nghệ nhân làm ra sản phẩm phải thực sự giỏi và kỳ công”.

Rồng - một linh vật trong tứ linh - được điêu khắc sắc nét bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Có rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và không khỏi trầm trồ với bộ bàn ghế “siêu to khổng lồ”, độc lạ này.

Ngoài bộ bàn ghế khổng lồ thì pho tượng có tên gọi “Hướng Phật” cũng được người xem trầm trồ khi chứng kiến. Tác phẩm tuyệt mỹ này đang được bán với giá 1,6 tỷ đồng.

Theo anh Nguyễn Hợp Long – chủ nhân của tác phẩm: “Bức Hướng Phật được nghệ nhân làm trong gần 4 tháng, với phôi là một cây gỗ mít có đường kính 1m4 do anh hữu duyên mà sưu tầm được. Sản phẩm hiện có kích thước cao 1,4m, rộng 2,5 m, sâu 1,2 m và gần như là pho tượng bằng gỗ mít to nhất từ trước đến nay".

Anh Long là người đam mê và sưu tầm những tác phẩm gỗ. Anh thường tìm những phôi gỗ hiếm, có giá trị, sau đó thuê nghệ nhân trạm khắc theo cảm hứng và ý tưởng của mình.

Một tiểu cảnh nhỏ được nghệ nhân điêu khắc trên tác phẩm “Hướng Phật”.

Ngoài ra, trong gian hàng của anh Long còn có rất nhiều sản phẩm giá trị khác, như tác phẩm “Di Lặc tựa chum ngũ tặc” được làm bằng gỗ nu Ngọc Am đang được anh rao bán với giá 800 triệu đồng. Các sản phẩm về tượng Di Lặc được sáng tạo tuỳ theo phôi gỗ để đẹp mắt nhất.

Ở một gian hàng khác, bức tượng “Đạt Ma” của nghệ nhân Trần Mạnh, chế tác từ gỗ nu hương đang được chủ nhân bán với giá 1 tỷ đồng.

Anh Mạnh cho biết: “Không phải lúc nào người nghệ nhân cũng sưu tầm được những phôi gỗ quý có kích thước lớn và giá trị như thế này". Bức Đạt Ma được chính anh điêu khắc có kích thước cao 2,5m, rộng 1,8m, dày 1m.

Ngoài những tác phẩm có giá trị tiền tỉ, hội chợ cũng có những tác phẩm "rẻ" hơn nhưng cũng có giá đến vài trăm triệu đồng. Bức “Tam đa Phúc Lộc Thọ” làm bằng gỗ  bách xanh với kích thước cao 2,1m, rộng 2m có giá 500 triệu đồng.

Tất cả sản phẩm nội thất bằng gỗ được trưng bày ở hội chợ đều đã qua các công đoạn từ chọn phôi gỗ, lên ý tưởng đến chế tác khéo léo, cầu kỳ, trau chuốt từng chút một.

Bộ 3 món khảm được các nghệ nhân làm bằng gỗ gụ, khảm ốc Singapore, có giá 800 triệu đồng.

Những bộ bàn ghế như thế này có giá dao động từ 150 – 250 triệu đồng.

Một chiếc sập đặc biệt được xẻ từ thân cây gỗ chun đột biến có kích thước lớn, vân nổi 3D hiếm có cũng được bày bán tại hội chợ với giá khoảng 400 triệu đồng.