Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chủ tịch HĐND Đà Nẵng xin không tái cử cấp ủy

"Tôi xin không tái cử là để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu, trưởng thành. Nguyện vọng của tôi đã được Trung ương đồng ý", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nói.

Sáng 26/9, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, xác nhận ông không tham gia tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trung 57 tuổi, theo quy định vẫn đủ điều kiện tái cử cấp ủy. "Từ tháng 5, tôi đã xin không tham gia tái cử cấp ủy, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của thành phố. Tôi làm việc nhiều năm rồi nên xin nghỉ để cán bộ trẻ phấn đấu, trưởng thành", ông Trung nói và cho biết nguyện vọng trên đã được Trung ương đồng ý.

 Ông Nguyễn Nho Trung. Ảnh: H. Giáp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng quê ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, có bằng thạc sĩ Luật.

Trước đây, ông Trung công tác trong ngành công an. Sau đó, ông làm Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, rồi Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Năm 2014, ông Trung được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 7/2015, ông Nguyễn Nho Trung được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8, 9.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào cuối tháng 10, với số lượng cơ cấu dự kiến gồm 51 ủy viên ban chấp hành, 15 ủy viên ban thường vụ.

Tại cuộc làm việc chiều 22/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm đúng yêu cầu Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng tán thành nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy khóa XXI và phương án nhân sự khóa mới.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn