Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến không tham gia BCH khóa mới

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ không có tên trong danh sách để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Chiều 24/9, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp.

 Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì chương trình họp báo

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày từ 24-26/9 với sự tham dự của 315 đại biểu, đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng tiểu ban tổ chức Đại hội, cho biết, Đại hội lần này đánh dấu mốc son quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh hiện đại, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung vào các nội dung chính: Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định giai đoạn 2020-2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7-8%/năm.

 Toàn cảnh buổi họp báo

Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ không có tên trong danh sách để Đại hội bầu Ban Chấp hành mới.

Ở nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, quy mô kinh tế của tỉnh tiếp tục được mở rộng, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của Vùng thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 ước tăng 6,6%/năm. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, quy mô năm 2020 ước đạt 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015; thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, với 1.598 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 19,8 tỷ USD; thu ngân sách năm 2020 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 1,2% (vượt 1,3% so với mục tiêu Đại hội).

 Phiên trù bị Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị, đã hoàn thành việc bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử  của Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Phân công các tổ đại biểu và địa điểm thảo luận…/.

Tác giả: Thanh Hà-Thi Uyên

Nguồn tin: Báo VOV