Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phê chuẩn kết quả bầu nhiều lãnh đạo chủ chốt ở TPHCM

Chủ tịch UBND quận 4 Lê Văn Chiến và Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng vừa được UBND TP.HCM phê chuẩn kết quả bầu để giữ các chức vụ trên.

Sáng 23/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TP.HCM phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận 4, khoá X nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Lê Văn Chiến, Phó Bí thư Quận ủy quận 4.

 Ông Lê Văn Chiến (sinh năm 1975) có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

 Ông Lê Văn Chiến (thứ 2 từ phải qua)

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND Quận 4, ông Lê Văn Chiến từng giữ các chức vụ như: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Phó Bí thư Quận ủy quận 4.

Tại UBND huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TP.HCM phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Gia Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đào Gia Vượng (sinh năm 1972) có trình độ Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Triết; Cao cấp Lý luận chính trị.

 Ông Đào Gia Vượng (phải)

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, ông Đào Gia Vượng trải qua nhiều vị trí công tác, như: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 7, Phó Chủ tịch UBND quận 7, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh.
 
Tác giả: Huy Thịnh
 
Nguồn tin: Báo Tiền phong