Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Máy bay chở phó tổng thống Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp

Chuyên cơ Air Force 2 chuyên chở Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp sự cố va phải chim.

Vài phút sau khi cất cánh đi Washington D.C., chiếc máy bay chở ông Mike Pence buộc phải quay lại sân bay New Hampshire, CNN đưa tin. Nguyên nhân sự cố hôm 22/9 là chiếc chuyên cơ va phải chim khi rời sân bay ở khu vực Manchester - Boston.

Theo điều tra ban đầu, vụ va chạm khiến động cơ phản lực bị trục trặc, buộc chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để đảm bao an toàn. Các phóng viên đưa tin chiếc Air Force 2 đã hạ cánh lúc 19h30 hôm 22/9 (giờ địa phương).

 Phó tổng thống Mike Pence trên chiếc chuyên cơ Air Force 2. Ảnh: BDN.

Theo các nguồn thạo tin, Phó tổng thống Pence không bị thương. Ông và đoàn đi cùng vẫn trở về Washington đúng lịch trình dự kiến.

Trước khi lên chuyên cơ Air Force 2, ông Mike Pence đã tham gia một sự kiện vận động tranh cử ở Gilford, bang New Hampshire.

Không quân Mỹ thường sử dụng máy bay Boeing C-32A, một phiên bản của Boeing 757, làm chuyên cơ Air Force 2 để phục vụ các phó tổng thống Mỹ. Một chiếc Boeing C-32A có chiều dài 47,32 mét, sải cánh 37,99 mét, sở hữu 2 động cơ Pratt & Whitney PW2040 và có tốc độ tối đa lên đến 968 km/h.