Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Điều động Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai làm Bí thư Thành ủy Biên Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai đã có quyết định điều động và chỉ định ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định điều ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đến công tác tại Thành ủy Biên Hoà kể từ ngày 24/9/2020. Ông Chánh sẽ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hoà, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng được điều động đến công tác tại UBND TP Biên Hoà từ ngày 24/9/2020, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Biên Hoà nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ông Nguyễn Hữu Nguyên và ông Võ Văn Chánh nhận quyết định điều động cho cương vị mới.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Biên Hoà - ông Phạm Anh Dũng cũng được điều động đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 24/9/2020, thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng các nhân sự được nhận quyết định về công tác cán bộ trong dịp này. Đồng thời đề nghị 2 cán bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm của Biên Hoà để góp phần đưa TP Biên Hoà xứng tầm đô thị loại 1.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tân Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa cần quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo việc xây dựng đội ngủ kế cận cho thành phố; qua đó xây dựng và tạo một diện mạo mới cho Biên Hoà, xứng đáng trở thành 1 trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí