Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Công an điều tra vụ trẻ sơ sinh tử vong sau khi sinh thường ở bệnh viện

Một trẻ sơ sinh ở huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa bị tử vong sáng nay 15-9, sau khi sinh ra được khoảng 12 tiếng đồng hồ tại bệnh viện. Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

 Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - nơi sản phụ L.T.H. sinh bé gái tối 14-9 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Đầu giờ chiều 15-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Chính - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - cho biết tối 14-9 sản phụ L.T.H. (trú tại thị trấn Lang Chánh) sinh thường 1 bé gái. 

Sau khi sinh xong, sản phụ được chuyển đến phòng chăm sóc, còn cháu bé được chăm sóc tại bệnh viện.

Sau khi sinh được vài tiếng đồng hồ, sức khỏe cháu bé diễn biến phức tạp, dấu hiệu bị suy hô hấp nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện. Các y, bác sĩ tại bệnh viện đã tập trung cấp cứu cháu bé và điện thoại cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lên hỗ trợ.

Ông Lê Đăng Khoa - giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - xác nhận đêm 14-9, bệnh viện này tiếp nhận thông tin và đưa cháu bé sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu. 

Khi bác sĩ tiếp nhận cháu bé tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, bệnh nhi sơ sinh này trong tình trạng tiên lượng xấu về sức khỏe, nguy kịch đến tính mạng. Dù được các bác sĩ của bệnh viện dốc lòng cấp cứu, nhưng cháu bé đã qua đời khoảng 8h ngày 15-9.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu bé sơ sinh tử vong.

Gia đình sản phụ H. cũng mong cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ