Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông Đặng Văn Minh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

"Tôi mong lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, địa phương mạnh dạn vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân", tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phát biểu.

Sáng 15/9, 97,8% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu ông Đặng Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa chúc mừng ông Đặng Văn Minh. Ảnh: Minh Hoàng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết toàn tâm, toàn ý làm việc nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Ông Đặng Văn Minh mong muốn tập thể cán bộ công chức, viên chức địa phương chung sức giải quyết bức xúc của người dân, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 vào tháng 10 tới.

Theo ông Minh, thực tế hiện nay có một số cán bộ làm gì cũng sợ sai, không dám tham mưu công việc.

"Nếu tập thể, cá nhân làm gì cũng sợ sai thì tỉnh khó có thể phát triển. Tôi mong lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, địa phương mạnh dạn vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân", tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói.

 Ông Đặng Văn Minh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Đặng Văn Minh (54 tuổi, quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), có bằng cử nhân Luật kinh tế.

Ông Minh từng trải qua các chức vụ Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 7/9, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc đồng ý giới thiệu ông Đặng Văn Minh để bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau thời gian kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh, đến nay, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 có 3 thành viên gồm bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Ngọc Huy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.