Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đọ biệt thự siêu khủng của đại gia đất cảng

Là một trong những thành phố phát triển hàng đầu cả nước, Hải Phòng có nhiều đại gia xây biệt thự, lâu đài đồ sộ.

 Trong đó, đường Lê Hồng Phong, lối ra sân bay Cát Bi được mệnh danh là phố đại gia Hải Phòng với hơn chục biệt thự hoành tráng. Ảnh: Tuoitrethudo.

 Nơi ở của đại gia Ngô Văn Phát là một toà lâu đài nguy nga nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng). Ảnh: Congan.

 Dinh thự của ông Phát ở Hải Phòng nằm ở vị trí đất vàng, giá trị hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Congan.

 "Lâu đài" được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Ảnh: Vietnamnet.

 Ngôi nhà có họa tiết đẹp, cổng ra vào đều làm bằng đồng khối. Ảnh: Congan.

 Hoàn thành từ năm 2010, lâu đài Tạo - Phượng tọa lạc trên khu Ngã 5 - Sân bay Cát Bi - Hải Phòng, có một sức hút rất riêng biệt và độc đáo. Ảnh: Người đưa tin.

 Đây là một trong những lâu đài được xây dựng sớm nhất trên đất Hải Phòng, và mở đầu cho trào lưu xây dựng lâu đài kiến trúc cổ điển tại khu vực này. Ảnh: Một thế giới.

 Công trình được xây dựng trong thời gian hơn 2 năm, với chi phí xây dựng khoảng 2 triệu USD. Ảnh: Người đưa tin.

 Hệ thống cổng hàng rào được đúc bằng gang, có độ bền lên đến hàng trăm năm, chịu được khí hậu khắc nghiệt của thời tiết. Ảnh: Người đưa tin.

 Nằm trên con phố Văn Cao, tòa lâu đài Linh Nga với trị giá hàng trăm tỷ đồng được xây dựng trên một khuôn viên rộng theo lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu với nhiều hoa văn cầu kì, tinh xảo. Ảnh: Motthegioi

 Toàn bộ trần nhà đều được thiết kế bằng gỗ. Ảnh: Motthegioi

 Mái vòm tròn, dốc kết hợp với hệ thống cảnh quan sân vườn tạo không gian sang trọng. Ảnh: Motthegioi.

 Biệt thự gia đình ông bà ông bà Ban Vân - Khu PG An Đồng. Ảnh: ĐSPL.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Kiến thức