Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt nhóm chém thuê khét tiếng ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn trong chở hàng xe khách tuyến đường TP Đà lạt về TP HCM, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo đã thuê nhóm 5 đối tượng chém đối phương trọng thương.

Ngày 8-9, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng: Lê Công Bắc (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), Phạm Thành Long (28 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc), Trịnh Văn Tươi (37 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, đang tạm trú tại TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Công an TP Bảo Lộc cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo (43 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) để điều tra làm rõ hành vi chủ mưu vụ án.

Đây là các đối tượng trong vụ chém thuê xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc vừa bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố triệt phá, bắt giữ. Liên quan đến vụ án này còn có Trần Minh Quân (16 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đang được gia đình bảo lãnh tại ngoại do còn ở tuổi vị thành niên.

 Một trong các đối tượng chém thuê và hung khí tại cơ quan công an.

Nạn nhân bị chém là anh Đặng Văn Thức (26 tuổi, ngụ tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Anh Thức là chủ xe khách chạy tuyến Đức Linh – Đà Lạt – TP HCM và ngược lại.

Vào chiều 21-7, xe khách của anh Thức đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM. Khi xe khách đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 20 (đoạn qua phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) thì anh Thức bị đối tượng lạ mặt dùng mã tấu từ trong vỉa hè lao ra chém liên tục vào xe và người. Hậu quả, anh Thức bị đứt gân đầu gối (kết quả giám định bị thương tật 19%).

 Nguyễn Quốc Bảo chủ nhà xe Quốc Bảo là đối tượng chủ mưu thuê chém người.

Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn trong giành mối chở trái cây, hoa tươi từ Đà Lạt về TP HCM, cuối tháng 12-2019, Nguyễn Quốc Bảo, chủ nhà xe Quốc Bảo (chạy tuyến Đức Linh – Đà Lạt – TP HCM) đã bỏ ra 30 triệu đồng để Nguyễn Tuấn Anh (em họ của Bảo) thuê người đánh anh Thức để dằn mặt lấy lại mối chở hàng.

Từ mối quan hệ xã hội, Tuấn Anh đã liên hệ với Trịnh Văn Tươi, ngã giá 30 triệu đồng thuê Tươi đánh anh Thức và Tươi đã đồng ý. Tươi yêu cầu Tuấn Anh cung cấp hình ảnh anh Thức, biển số xe và lịch trình di chuyển để thuê người ra tay.

Sau đó, Tươi liên lạc với Lê Công Bắc (ngụ tại huyện Định Quán, Đồng Nai) và Phạm Thành Long để cùng đi chém anh Thức gây thương tật 19%.

Đây là nhóm chém thuê khét tiếng ở TP Bảo Lộc.

 Các đối tượng thực hiện hành vi được camera an ninh ghi lại.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động