Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sự sống của bé trai 7 tuổi mong manh vì tai nạn và hoàn cảnh

Bé Thành Phú Quý (SN 2013, trú tại Khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đang điều trị tại bệnh viện vì đa chấn thương do tai nạn giao thông. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, số tiền viện phí của Quý trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

 Sự sống của bé Thành Phú Quý đang được duy trì nhờ máy móc và thuốc. Ảnh: GĐCC

Được biết, gia đình Quý thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Mẹ bé là lao công trong bệnh viện, cha làm nghề nuôi tôm. Có những tháng, thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống. Trước đây, gia đình sống cùng bà nội và người chú ruột bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Tuy nhiên, cách đây 5 tháng, bà nội bé đã qua đời vì ung thư phổi. Số tiền vay mượn từ trước để chạy chữa cho bà chưa trả xong thì đến nay, khó khăn chồng chất khó khăn bởi Quý không may gặp tai nạn giao thông vào ngày 8.8.2020.

Tai nạn nghiêm trọng khiến bé bị đa chấn thương, suy thận cấp, chấn thương tụy và nhiễm trùng huyết. Hiện tại, Quý đang nằm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), tình hình sức khỏe vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Các bác sĩ cho biết, do tình trạng rất nặng nên trước mắt chỉ có thể duy trì sự sống cho bé bằng phương pháp chạy thận và điều trị bằng thuốc.

Vì bệnh tình của Quý, cha mẹ bé phải nghỉ mọi công việc ở quê để chăm sóc con tại bệnh viện. Kinh tế vốn đã thiếu thốn, chi phí điều trị tăng cao mỗi ngày khiến gia đình bé rơi vào bế tắc. Đến nay, gia đình đã xoay sở, vay mượn được khoảng 30 triệu đồng tạm ứng viện phí. Tuy nhiên, theo phác đồ điều trị, bé Quý cần duy trì chạy thận một thời gian dài, sau đó mới có thể tiếp tục điều trị các chấn thương khác, chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thương xót, lo lắng cùng cực nhưng cha mẹ Quý không còn biết bấu víu vào đâu để lo đủ tiền chữa bệnh cho con. Tương lai và cuộc sống của cậu bé 7 tuổi bỗng chốc trở nên mong manh.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bé Thành Phú Quý xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của bé là Huỳnh Thị Thu Hạn, SĐT: 0395 188 452; chuyển khoản: 61510000591736 - ngân hàng BIDV, chủ tài khoản: Huỳnh Thị Thu Hạn.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo Lao động