Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bỏ bé sơ sinh trước cổng nhà người dân

Người mẹ kể trong lúc đi tắm thì chồng đã bế đứa con 4 ngày tuổi đi sang địa phương khác rồi bỏ lại trước cửa nhà bà H..

Đại diện chính quyền phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho biết một người phụ nữ đến nhận là mẹ của cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân vào đêm 21/8. Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của người phụ nữ trên.

 Cháu bé bị bỏ rơi được người dân tìm thấy trước cửa nhà. Ảnh: Fanpage Cẩm Phả.

Người phụ nữ này trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả. Chị kể đứa bé mới sinh được 4 ngày tuổi.

Tối 21/8, trong lúc chị đi tắm, người chồng đã bế đứa con đi mất.

Ngay trong đêm, bà H. trú tại tổ 4, khu Hai Giếng, phường Cẩm Thủy thấy một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng nên bế vào nhà và báo cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản và tạm bàn giao đứa bé cho bà H. nuôi dưỡng.

 Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu Hai Giếng (chấm đỏ) phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Zingnews.vn