Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


VPF tính tới phương án xấu nhất cho V.League 2020

VPF gửi công văn tới các đội bóng về 2 phương án tổ chức thi đấu mới. Nếu tiếp tục không khả thi, giải bóng đá vô địch quốc gia có thể bị hủy.

Hơn một tuần sau khi VPF đưa ra 2 phương án tổ chức giải đấu dựa trên tình hình dịch bệnh Covid-19.

Phương án 1: Các giải đấu dự kiến bắt đầu ngày 5/9/2020, kết thúc ngày 13/12/2020. Phương án 2: Thời gian dự kiến bắt đầu ngày 12/9/2020, kết thúc ngày 23/12/2020.

Tuy nhiên, sau khi FIFA gửi thông báo lùi lịch các trận đấu quốc tế của năm 2020 sang năm 2021, một trong hai phương án trên không còn khả thi. Do đó, VPF một lần nữa phải có những điều chỉnh. Tối 19/8, VPF tiếp tục gửi công văn đến các đội hạng Nhất và V.League về việc điều chỉnh lại kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp.

 AFC Cup 2020 có CLB TP.HCM và Quảng Ninh tham dự. Ảnh: Duy Anh.

Sự điều chỉnh lần này được đưa ra dựa trên tình hình AFC Cup, giải đấu mà 2 CLB của Việt Nam là CLB TP.HCM và CLB Quảng Ninh thi đấu, có thể được tổ chức như kế hoạch hoặc không.

Trong trường hợp AFC Cup bị hủy: Cup Quốc gia sẽ tiếp tục vào ngày 12/9 hoặc 19/9 với các trận tứ kết và kết thúc ngày 26/9 hoặc 28/11.

V.League 2020 sẽ tiếp tục với vòng 12 từ ngày 3/10. Ở giai đoạn 2, cuộc đua vô địch của những đội nhóm trên sẽ kết thúc vào ngày 22/11. Cuộc đua trụ hạng sẽ kết thúc vào 15/11.

Giải hạng Nhất sẽ tiếp tục từ ngày 23/9 và kết thúc ngày 31/10.

Trong trường hợp AFC Cup vẫn diễn ra như bình thường, cúp quốc gia sẽ tiếp tục vào ngày 12/9 hoặc 19/9 với các trận tứ kết, nhưng kết thúc muộn hơn vào ngày 10/10 hoặc 5/12.

V.League 2020 sẽ tiếp tục ngày 4/10 hoặc 17/10 với trận đấu cuối giai đoạn một (vòng 12). Giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào ngày 29/11 hoặc 12/12 (đối với nhóm đua vô địch); vào ngày 22/11 hoặc 29/11 (đối với nhóm đua trụ hạng).

Trong khi đó, giải hạng Nhất sẽ tiếp tục vào ngày 24/9 và kết thúc ngày 31/10.

Trong văn bản gửi các CLB, VPF chỉ ra điều kiện và tính khả thi của các kế hoạch nằm ở việc tình hình phòng chống dịch không có thêm diễn biến bất lợi và ổn định vào giữa tháng 9. Các phương án trên cũng giúp đội bóng có khoảng 45-60 ngày để chuẩn bị cho mùa giải 2021.

Kịch bản xấu nhất là V.League 2020 có thể phải dừng lại nếu VPF và các đội không thể thực hiện các kế hoạch tổ chức trong tháng 10. Bởi vì thời gian kết thúc giải quá muộn sẽ ảnh hưởng tới quỹ thời gian các đội bóng chuẩn bị cho mùa giải năm sau, cũng như khó khăn tài chính, xa hơn là ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia.