Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vietnam Airlines có chủ tịch mới

Ông Đặng Ngọc Hoà, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines giữ chức chủ tịch từ hôm nay, thay ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu.

Tại phiên họp thường niên ngày 10/8, cổ đông đã thông qua phương án kiện toàn hội đồng quản trị Vietnam Airlines nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, HĐQT miễn nhiệm 3 thành viên gồm Chủ tịch Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Minh - thành viên HĐQT và ông Koji Shibata, đại diện của All Nippon Airways (ANA).

3 thành viên được bổ sung là hai Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa, Lê Hồng Hà và Phó chủ tịch, kiêm Giám đốc chiến lược ANA Tomoji Ishii đều với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Sau đó, HĐQT họp nhóm và bầu ông Đặng Ngọc Hoà - Phó tổng giám đốc giữ chức chủ tịch từ ngày 10/8. Sinh năm 1972, ông là thạc sỹ an toàn hàng không. Ông Hoà bắt đầu làm việc tại Vietnam Airlines từ năm 1995. Từ năm 2016, ông làm phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Vietnam Airlines. Ngoài ra, ông giữ chức chủ tịch tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật bay (VAECO) – công ty thành viên của Vietnam Airlines từ tháng 1/2020. Trước đó, ông Hòa cũng là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Việt Nam giai đoạn 3/2018 – 12/2019.

 Ông Đặng Ngọc Hoà phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Vietnam Airlines sáng 10/8. Ảnh: VNA

Do Covid-19, để tập trung xử lý công việc cấp bách trong hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines chưa thay thế 2 thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ là ông Dương Trí Thành và ông Tạ Mạnh Hùng tại đại hội lần này. Sau khi hoàn thành các thủ tục, HĐQT sẽ báo cáo tại phiên họp bất thường năm 2020.

Bên cạnh cơ cấu nhân sự, đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines đã thông qua các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, uỷ quyền cho HĐQT Vietnam Airlines quyết định, điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp với biến động của thị trường. Chủ trương bán 9 tàu bay A321 CEO, không chia cổ tức năm 2019 cũng được thông qua.

6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines lỗ hợp nhất hơn 6.600 tỷ đồng. Cả năm nay, hãng hàng không này đặt kế hoạch lỗ hơn 15.000 tỷ đồng vì Covid-19.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: Báo VnExpress