Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chỉ định bí thư Tỉnh đoàn làm bí thư huyện ngay đại hội

'Việc điều động, chỉ định bà Nga tham gia BCH, giữ chức bí thư huyện Càng Long là quy định của Đảng cho phép..' - ông Ngô Chí Cường - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định.

 Đại hội Đảng bộ huyện Càng Long - Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Trà Vinh

Tối 6-8, ông Ngô Chí Cường - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh - đã trao đổi với Tuổi Trẻ liên quan việc Tỉnh ủy Trà Vinh vừa điều động, chỉ định bà Huỳnh Thị Hằng Nga - tỉnh ủy viên, bí thư Tỉnh đoàn - tham gia BCH Đảng bộ huyện, giữ chức bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Việc điều động, chỉ định bà Nga tham gia BCH, giữ chức bí thư huyện Càng Long là quy định của Đảng cho phép..." - ông Cường khẳng định. 

Cũng theo ông Cường, bà Nga là người tham gia công tác đoàn từ cấp cơ sở đi lên. Bà từng đảm nhận vị trí bí thư Thị đoàn Trà Vinh và công tác ở Tỉnh đoàn hơn 5 năm.

Trước đó, trong hai ngày cuối tháng 7 vừa qua, Đảng bộ huyện Càng Long tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Khi đến phần bầu BCH Đảng bộ huyện, Ban tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh thông báo huyện chỉ bầu 40 người vào BCH, còn khuyết 1 người. Sau đó, đại hội tiến hành bầu 2 phó bí thư, còn khuyết 1 bí thư huyện ủy.

Sau khi có kết quả bầu BCH Đảng bộ huyện Càng Long, Tỉnh ủy Trà Vinh đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bà Huỳnh Thị Hằng Nga tham gia BCH Đảng bộ huyện, chỉ định bà Nga giữ chức bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong những ngày qua, nhiều cán bộ và người dân huyện Càng Long đã bàn tán xôn xao về việc Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh công bố quyết định điều động bà Huỳnh Thị Hằng Nga về làm bí thư huyện ủy như trên.

Tác giả: CHÍ HẠNH - HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ