Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân chết dưới ruộng lúa sau tai nạn giao thông

Điều khiển xe máy gây tai nạn, khiến nạn nhân tử vong dưới ruộng lúa, Phan Anh Tuấn ở Hà Tĩnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng nay 1-8, đại diện Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang tạm giữ Phan Anh Tuấn (SN 2000, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên), để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến ông Lê Ngọc T. (SN 1980, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) tử vong dưới ruộng lúa vào tối 28-7.

Trước đó, vào sáng 29-7, trong lúc đi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, người dân phát hiện một chiếc xe đạp nằm bên đường, cách đó không xa là thi thể ông T. nằm dưới ruộng lúa.

Sự việc nhanh chóng được người dân báo cho chính quyền địa phương.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến ông T. tử vong dưới ruộng lúa

Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, do có nhiều vết va chạm để lại tại hiện trường cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 28-7, lúc này ông T. điều khiển xe đạp đi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy tay ga do Tuấn điều khiển.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Tuấn bỏ mặc ông T. nằm dưới ruộng, vít ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Biết không thể trốn chạy, đồng thời nhận được sự vận động của gia đình, đến ngày 31-7, Tuấn đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên tự thú và khai nhận về hành vi có liên quan đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: nld.com.vn