Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đập Tam Hiệp căng mình chống trận hồng thủy số 2 trên sông Trường Giang

Sông Trường Giang, nơi có đập Tam Hiệp chắn ngang, đã đón trận lũ số 2 trong năm nay. Mưa lũ ở Trung Quốc đã buộc gần 15 triệu người phải sơ tán khỏi nhà chỉ từ đầu tháng 7 tới nay.

Trận lũ số 2 trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang ngày 17-7 - Nguồn: QQ

Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã cho hay Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 17-7 thông báo "trận hồng thủy (tức lũ) số 2 trong năm 2020 trên sông Trường Giang" đã chính thức hình thành ở thượng nguồn của con sông dài nhất châu Á này.

Cụ thể, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã tăng từ 42.000m3/s (lúc 14h chiều 16-7) lên tới 50.000m3/s lúc 10h sáng 17-7. Dự báo đến 20h tối 17-7, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt tới 55.000m3/s.

Theo quy định của Trung Quốc, khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000m3/s và mực nước ở trạm Liên Hoa Đường tăng lên mức cảnh báo, lũ sẽ bắt đầu được đánh số. Trước đó, trận lũ số 1 đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang vào đầu tháng 7.

Để chuẩn bị cho trận lũ mới, đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang gần đây đã tăng lưu lượng xả lũ. Lúc 10h sáng 17-7, lưu lượng xả là 32.200m3/s. Trong khi đó, mực nước tại đây lên tới 157,11m, vượt 12,11m so với mức giới hạn 145m.

Đài CGTN cho biết đến nay có ít nhất 141 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt trên khắp miền nam Trung Quốc kể từ đầu tháng 6. Lưu vực sông Trường Giang được dự báo sẽ đón một đợt mưa lớn mới trong những ngày tới.

Hãng AFP dẫn số liệu từ Chính phủ Trung Quốc cho biết mưa lũ đã buộc gần 15 triệu người phải sơ tán khỏi nhà chỉ từ đầu tháng 7 tới nay và gây thiệt hại hàng tỉ USD.

Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc ngày 17-7 đã phát cảnh báo mưa màu vàng (trên thang từ thấp đến cao: xanh, vàng, cam, đỏ). Theo đó, từ sáng 17 tới sáng 18-7, các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Tây, Vân Nam và Tây Tạng sẽ có mưa lớn, trong đó một số nơi sẽ có lượng mưa lên tới 180mm.

Trung tâm trên khuyên chính quyền các địa phương giữ cảnh giác trước khả năng xảy ra lũ lụt, sạt lở và khuyên ngừng các hoạt động ngoài trời ở những nơi nguy hiểm.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ