Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thừa Thiên Huế xử phạt quán bún bò bán 60.000 đồng/tô

Sáng 14/7, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đã vừa xử phạt 1 quán bún bán giá cao 60.000 đồng/tô, không niêm yết giá.

Trước đó, theo phản ánh trên facebook của nhà báo Lâm Hưng Thơ (báo Lao Động) đang đi cùng đoàn các phóng viên, người dân tại Quảng Trị theo đoàn Rước Long vị vua Hàm Nghi ra với xứ Cùa, Quảng Trị. Trong sáng 12/7, đoàn có ghé vào quán bún bò bình dân ở đường Lê Huân, đoạn gần giao với đường Đặng Trần Côn, TP Huế ăn sáng.

Theo nhà báo Lâm Hưng Thơ thì đoàn này có 120 người ăn bún. Ăn xong, chủ quán tính mỗi tô bún là 60.000 đồng. Sau khi đưa lên facebook, nhiều người đã rất bức xúc vì quán bún bán với giá chặt chém, trong khi giá tô bún bò ở Huế tầm khoảng 15-25.000 đồng, cao nhất thì cũng chỉ 35-40.000 đồng.

Thông tin này này cũng được du khách phản ánh lên Hệ thống đô thị thông minh Hue-S của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Quán bún bò Huế - O Lợi số 21 đường Lê Huân bị nhà báo và du khách tố bán giá chặt chém với 60 ngàn đồng/tô

 

Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế sáng 13/7 đã về tại nơi được phản ánh. Qua kiểm tra, cơ quan đã làm việc với ông Huỳnh Phước Khánh, chủ cơ sở dịch vụ ăn uống quán bún bò O Lợi, số 21 đường Lê Huân, TP Huế.

Tại thời điểm kiểm tra vào 10h30 sáng 13/7, quán bún bò Huế O Lợi này đã có hành vi vi phạm hành chính không niêm yết giá hàng hóa tại điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật tại điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP.

Đoàn đã ra quyết định xử phạt 750.000 đồng đối với quán bún bò Huế O Lợi, số 21 đường Lê Huân, TP Huế trên.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua câu chuyện này, các quán ăn tại Huế cần phải buôn bán có giá niêm yết, bán đúng giá, noi gương trường hợp quán bún bò O Lợi vừa bị xử phạt.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí