Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vỡ đê sông Dương Tử, 9.000 người phải sơ tán

Một đoạn đê của sông Dương Tử bị vỡ vào cuối ngày 8/7 sau những trận mưa lũ dữ dội những ngày qua, buộc 9.000 người dân phải sơ tán.

Theo Tân Hoa xã, đoạn đê dài 50 m của sông Dương Tử tại khu vực trấn Bà Dương, thuộc huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây bị vỡ vào khoảng 20h35 tối 8/7, ảnh hưởng đến 1.000 ha đất nông nghiệp ở vùng trũng, buộc 9.000 người phải sơ tán.

Hơn 600 người được huy động để hỗ trợ hoạt động giải cứu. Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Tới 1h sáng 9/7, mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, làm ngập toàn bộ đất canh tác ở ngôi làng Daocao lân cận.

 Mưa lũ nghiêm trọng tấn công nhiều khu vực của Trung Quốc từ đầu tháng 6. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Mưa lớn từ đầu tháng 6 tàn phá nặng nề khu vực miền Nam Trung Quốc.

Riêng ở tỉnh Giang Tây, đợt mưa lớn từ đầu tháng 7 ảnh hưởng tới 500.000 người dân, hàng chục nghìn người phải di dời chỗ ở khẩn cấp, ước thiệt hại khoảng 490 triệu NDT (khoảng 70 triệu USD).

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc mới đây phát đi cảnh báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn trong 5 ngày, ảnh hưởng tới các khu vực từ phía Tây Nam Trùng Khánh tới bờ biển phía Đông Thượng Hải. 

Trước đó, cơ quan này ban hành cảnh báo màu cam về mưa lũ, đồng thời khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác về nguy cơ lũ lụt, lở đất và kêu tạm ngừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo mưa lũ gồm 4 cấp độ, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, sau đó đến màu cam, vàng và xanh.

Tác giả: Song Hy

Nguồn tin: Báo VTC News