Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM có 2 lãnh đạo mới

Ông Ngô Thanh Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Gò Vấp và bà Phan Kiều Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 được công nhận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Sáng 6/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận ông Ngô Thanh Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Gò Vấp và bà Phan Kiều Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

 Trao quyết định công nhận cho ông Ngô Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Trước đó vào ngày 30/6, tại Hội nghị lần thứ 4, khóa XI (nhiệm kỳ 2019-2024), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hiệp thương thay thế, bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XI đối với ông Ngô Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương.

Ông Ngô Thanh Sơn, sinh năm 1968, có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Ngô Thanh Sơn từng giữ các chức vụ như: Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp; Trưởng Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Trưởng Phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 6.

Bà Phan Kiều Thanh Hương sinh năm 1981, có trình độ Thạc sĩ Hành chính công; Cử nhân Sinh học; Cử nhân Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cử nhân Xã hội học; Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Phan Kiều Thanh Hương từng giữ các chức vụ như: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, Phó Chủ tịch UBND Quận 8; Trưởng phòng Văn hóa Quận 8; Bí thư Đảng ủy Phường 2 (Quận 8), Bí thư Quận đoàn Quận 8.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết công tác nhân sự tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy ưu tiên quan tâm, bởi khối lượng công việc tương đối nặng nề nhất là sau giai đoạn chống dịch COVID-19.

Ông Trần Lưu Quang mong muốn hai phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, sớm hòa nhập để tham mưu tốt trên lĩnh vực công việc được giao, cùng Ban Thường trực lãnh đạo công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả: Huy Thịnh

Nguồn tin: Báo Tiền phong