Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Truy bắt cát tặc, một cảnh sát đường thủy bị chém trọng thương

Khi Đội Cảnh sát đường thuỷ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) đang làm việc về tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép thì một đối tượng lên tàu dùng dao tấn công làm 1 cảnh sát trọng thương.

Thượng úy Ngọc được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức 

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ phát hiện thuyền vỏ sắt do Vũ Văn Kha (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn) làm thuê cho Nguyễn Văn Khâm (sinh năm 1954 ở xã Khánh Thuỷ, huyện Yên Khánh khai) thác cát trái phép.

Trong quá tình tổ công tác đang tiến hành làm việc thì Hoàng Văn Hậu (sinh năm 1978, trú ở xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh) là người có quan hệ với ông Khâm lên thuyền và dùng dao chém làm Thượng uý Phan Quang Ngọc bị thương.

Gây án xong, Hoàng Văn Hậu bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Ninh Bình đang tổ chức truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thượng úy Ngọc được đưa tới viện cấp cứu và chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay sau đó. Sau khi được xử lý, sức khỏe của Thượng úy Ngọc đã tạm thời ổn định. Lãnh đạo công an tỉnh Ninh Bình đã thăm hỏi, động viên, tặng 16 triệu đồng cho Thượng úy Ngọc.


Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý và Xã hội