Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


“Tử thần” rình rập ở bến đò Cung

Tuyến đường xuống bến đò Cung chi chít ổ voi, ổ gà, bến đò bị sạt lở nghiêm trọng...

 Những hư hỏng, vị trí mất ATGT tại khu vực bến đò Cung sẽ được sửa chữa, khắc phục trước mùa mưa bão 2020

Theo phản ánh của người dân địa phương, hiện tại tuyến đường xuống bến đò Cung (xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) chi chít ổ voi, ổ gà, bến đò bị sạt lở nghiêm trọng, một số phương tiện đã cũ, hỏng không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, đặc biệt trong mùa mưa bão đang đến gần.

Để tìm hiểu sự việc, sáng 24/5, PV Báo Giao thông “mục sở thị” ở bến đò Cung. Theo quan sát, bến đò có rất đông người qua lại, trong khi đường từ QL46 xuống bến chỉ khoảng 2m, chi chít ổ voi, ổ gà. Kè bao ở gần nhà chờ, ngay bến đò bị sạt lở sập sâu 20cm gây mất ATGT. Trong khi đó, chủ và khách qua đò không mặc áo phao.

Chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1973, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) cho biết: “Mấy năm nay đường xuống bến đò hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng mà không thấy cơ quan chức năng khắc phục, sửa chữa. Sợ nhất vào mùa mưa bão, đứng chờ đò mà cứ sợ nơm nớp lo sợ bị sập kè, nước cuốn trôi”.

Ông Lê Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương cho biết, bến đò Cung chủ yếu phục vụ dân sinh, thông thương hàng hóa của hai huyện Đô Lương, Thanh Chương. Trung bình mỗi ngày có khoảng 180 - 200 lượt khách qua bến đò. Trong khi đó, đường xuống bến, kè bao ngay bến được đầu tư xây dựng từ năm 2009, qua nhiều năm khai thác sử dụng, cùng với sự tàn phá của thiên tai gây ngập úng khiến tuyến đường bê tông 2m bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, bờ kè cũng sạt sâu gây mất ATGT.

“Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra các phương tiện, nhắc nhở chủ đò, người dân phải mặc áo phao khi qua sông, UBND huyện Đô Lương cũng đã lập tờ trình xin kinh phí xây dựng lại bờ kè, đường bê tông, lắp ống thoát nước, đèn chiếu sáng để đảm bảo ATGT tại bến đò Cung trong mùa mưa bão sắp tới”, ông Sơn nói.

Ông Võ Minh Đức, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi đi kiểm tra, Ban đã lập tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất mở rộng, kè lại những đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng, thắp hệ thống đèn chiếu sáng để đảm bảo ATGT và được chấp thuận thực hiện trước mùa mưa bão năm 2020.