Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chặt cây cổ thụ đang tươi tốt, trường học ở Nghệ An bị kiểm điểm

Liên quan đến việc một trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chặt cây cổ thụ còn tươi tốt, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã cử các đoàn thanh tra xuống làm việc, và xử lý nghiêm.

XEM CLIP: Cây xà cừ cổ thụ ở Trường THPT Nghi Lộc 2 bị đốn hạ

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2020/06/04/chat_cay.mp4[/presscloud]

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu các trường tỉa cành nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Hiện, chỉ có 2 cây phượng ở trường Mầm non Hoa Sen (đường Lê Hồng Phong, TP Vinh) trong diện phải chặt bỏ vì cây già cỗi, mục rỗng.  

Tuy nhiên, trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc) lại cho chặt cây chứ không phải tỉa cành.

"Hiện đoàn thanh tra đang xuống làm việc. Ai sai phạm đến đâu tôi sẽ cho xử lý kỷ luật nghiêm và có biện pháp chấn chỉnh trong toàn ngành" - ông Thành thông tin. 

 2 cây phượng ở Trường Mầm non Hoa Sen bị chặt bỏ

 ...và thay thế bằng 2 cây mới không có một chiếc lá che mát

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 cây xà cừ lâu năm tại Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc) bị chặt hết cành, chỉ còn thơ lơ ít lá và 1 cây bị chặt hạ khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

Theo một số người dân, những cây xà cừ này được trồng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước nên đường kính lớn và gỗ rất có giá trị.

 Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi tại Trường THPT Nghi Lộc 2 bị cắt tỉa

 Gỗ cây xà cừ bị chặt được tập kết trong khuôn viên Trường THPT Nghi Lộc 2

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, qua kiểm tra cho thấy ở Trường THPT Nghi Lộc 2 có 3 cây xà cừ, trong đó nhà trường cho tỉa cành 2 cây hơi "quá", còn 1 cây bị chặt do cho rằng cây bị hỏng.

Tuy nhiên, khi chặt xuống thì bên trong thân cây vẫn bình thường.

 

 Cây xà xử cổ thụ gắn liền với bao thế hệ học sinh đã bị chặt bỏ

“Hôm qua, Sở GD&ĐT làm việc với Trường THPT Nghi Lộc 2, đề nghị Ban giám hiệu nhà trường kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau này trường phải có sự bàn bạc, chặt như thế nào, thời điểm nào từ đó rút ra bài học cho nhiều trường học khác. Các trường cần có sự linh hoạt, tính chủ động, chứ không thể thái quá”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1/6, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản định hướng các nhà trường chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường; xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt.

Tuy nhiên, Sở lưu ý các trường phải cân nhắc trước khi chặt cây, không chặt cây một cách đồng loạt, máy móc làm ảnh hưởng đến không gian xanh của nhà trường. 

Tác giả: Quốc Huy - Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net