Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tỉnh ủy viên Gia Lai bị đề nghị cách chức nói 'không phục', 'hụt hẫng'

Bà Trần Thị Hoài Thanh (nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai) cho biết, không phục trước việc Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị cấp có thẩm quyền cách chức tỉnh uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bản thân liên quan đến 3 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái quy định.

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Ngày 26/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai đã đề nghị cấp có thẩm quyền cách chức tỉnh uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Trần Thị Hoài Thanh. Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Thành (Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH) và ông Võ Như Minh Quang (Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở Lao động TB&XH); khiển trách đối vởi ông Lê Minh Lộc (Chánh văn phòng Sở Lao động TB&XH).

Những cán bộ bị xử lý và đề nghị xử lý trên do liên quan đến sai phạm tài chính, làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng, vi phạm trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Được biết, đầu năm 2020, ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã ký văn bản số 52 đề nghị Sở Lao động TB&XH huỷ bỏ 3 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Hoài Thanh cho biết rất “hụt hẫng” khi nghe thông tin Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề xuất cách chức vụ tỉnh uỷ viên của mình. Việc cách chức tỉnh viên sẽ khiến bà Thanh như "người thường" (lời bà nói-pv), trong khi bản thân đã có hàng chục năm cống hiến. Bà Thanh cho biết: "Chưa biết xử lý, giải trình như thế nào vì gọi điện đến những cán bộ trong Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai đều im ru”. Bà Thanh còn nói: “Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra làm việc, tôi nói nếu nặng nhất là xử lý cảnh cáo, bản thân cũng ngậm đắng nuốt cay, giờ nghe cắt tỉnh uỷ viên tôi không tâm phục khẩu phục”.

Cuối tháng 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân (Trưởng Ban Tổ chức) và ông Võ Thanh Hùng (Trưởng Ban Dân vận). Ông Nguyễn Văn Quân bị kiểm tra trách nhiệm vì đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, thành phố Pleiku, Gia Lai) với số tiền 15 tỷ đồng. 

Vụ việc được lật lại khi Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, ngày 7/5, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tường Vân 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn ông Võ Thanh Hùng bị kiểm tra do liên quan vụ tham ô 524 triệu đồng tiền ngân sách tại huyện Đức Cơ (Gia Lai). Thời điểm xảy ra vụ việc này, ông Hùng đang làm Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Khi được hỏi về những sai phạm của nhiều quan chức lớn của tỉnh, 1 nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ Gia Lai, nói: “Bản thân ủng hộ việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Riêng việc cắt tỉnh uỷ viên sau khi họ đã nghỉ hưu trước giờ chưa có tiền lệ ở Gia Lai, cả nước cũng chưa có. Trường hợp cách chức tỉnh uỷ viên đối với bà Thanh không phải quá nặng vì đã sai phạm nghiêm trọng, nhưng nặng so với những vụ án khác lớn hơn đã xử lý (chỉ cảnh cáo, kiểm điểm - PV)” .

Tác giả: TIỀN LÊ

Nguồn tin: Báo Tiền phong